Mỹ có thể đối thoại với Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 10/1, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc nối lại cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra trong tuần này đồng thời tuyên bố Washington cũng có thể tổ chức đối thoại với Bình Nhưỡng vào một thời điểm thích hợp, với các điều kiện thích hợp.

Tổng thống Trump cũng lưu ý, khả năng đối thoại liên Triều có thể dẫn tới các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về chấm dứt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Mỹ và Triều Tiên có thể đối thoại

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: "Sau khi lưu ý, cuộc đàm phán Hàn Quốc - Triều Tiên có thể đi xa hơn việc Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. Cuối cùng có thể dẫn tới đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí tham vấn chặt chẽ về hướng đi của cuộc đàm phán giữa 2 miền Triều Tiên trong tương lai".