Mỹ chưa có ý định dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý định không dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen hiện đang ở Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông Gulen bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc âm mưu đảo chính vào năm 2016.

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen 

“Việc dẫn độ chưa được xem xét”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 17-11 khi được hỏi về khả năng dẫn độ ông Gulen.

Giáo sĩ Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong ở bang Pennsylvania của Mỹ kể từ năm 1999.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã kêu gọi Mỹ dẫn độ ông Gulen, cáo buộc vị giáo sĩ này liên quan đến vụ đảo chính bất thành năm 2016.

Ông Gulen là người có quan điểm chính trị đối lập với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, và bác bỏ liên quan đến âm mưu đảo chính trên.