Mỹ chia buồn với Nga vụ máy bay bị bắn rơi ở Syria

ANTD.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18-9 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhà lãnh đạo và nhân dân Nga về vụ máy bay nước này bị bắn rơi ở Syria.

Mỹ chia buồn với Nga vụ máy bay bị bắn rơi ở Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

"Mỹ bày tỏ sự thương tiếc với cái chết của 15 quân nhân Nga trên máy bay bị bắn rơi hôm 17-9, khi lực lượng phòng không Syria tấn công", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Trước đó, chiến đấu cơ IL-20 của Nga chở theo 15 quân nhân đã bị trúng tên lửa S-200 của phòng không Syria, đúng vào lúc Israel và Pháp đang không kích dữ dội một số mục tiêu tại Syria.

Ông Pompeo đồng thời cho biết, cần phải có một giải pháp cấp thiết đối với cuộc xung đột ở Syria sao cho cũng phù hợp với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nhấn mạnh đến việc nhất thiết phải chấm dứt việc vận chuyển các hệ thống vũ khí nguy hiểm của Iran qua Syria, đó chính là một mối đe dọa cho khu vực.

Nhà Ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đề cập đến việc Iran chuyển vũ khí cho Hezbollah chính là lý do Israel thường xuyên ném bom Syria.