Mỹ chỉ trích Nga vì đã "trải thảm đỏ" tiếp đón Tổng thống Syria Assad

ANTĐ -Nhà Trắng đã lên án mạnh mẽ chuyến thăm bất ngờ của Tổng Syria đến Moscow và chỉ trích Nga đã “trải thảm đỏ chào đón” ông Assad.

Hôm 20-10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bất ngờ có một chuyến công du đến Moscow để họp bàn tình hình chung về các chiến dịch quân sự hiện tại ở Syria.

Trong cuộc hội đàm ở điện Kremlin, ông Assad đã cám ơn các nhà lãnh đạo Nga về sự trợ giúp của họ đối với Syria, và cho rằng việc này đã hỗ trợ sự thống nhất và độc lập của Syria. Ông khẳng định rằng, nếu không có quyết định và hành động của Nga thì lực lượng khủng bố có thể đã chiếm đóng nhiều khu vực hơn và thậm chí là nhiều vùng lãnh thổ hơn.

Về phần mình, ông Putin cho biết Moscow sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chính phủ Syria “không chỉ về hành động quân sự chống chủ nghĩa khủng bố tại Syria, mà còn thông qua tiến trình chính trị lâu dài”.

Tổng thống Syria Bashar Assad và Tổng thống Vladimir Putin tại Kremlin hôm 20-10

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Syria, kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến Syria năm 2011. Chuyến công du đến Nga diễn ra sau 3 tuần Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích ở Syria nhằm chống lại lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Phóng viên BBC Steve Rosenberg tại Moscow đã đưa ra nhận xét về chuyến công du của ông Assad và nói, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Syria và Nga đã gửi một thông điệp rõ ràng đến phương Tây rằng: “Moscow là một nhân tố quan trọng ở Trung Đông, cuộc xung đột Syria sẽ không được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga”.

Hàng trăm nghìn người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn

Ngay sau chuyến thăm của ông Assad, Nhà Trắng đã lên án mạnh mẽ điều này và chỉ trích Moscow đã tiếp đón Tổng thống Syria. “Chúng tôi xem sự trải thảm đỏ của Nga chào đón ông Assad, người đã sử dụng các vũ khí hóa học chống lại chính người dân của mình, là đi ngược với mục tiêu của Nga và bắt đầu một quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria”, phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz nói với các phóng viên.

Một quan chức Bộ Ngoại giáo Mỹ cho biết, ông không hề ngạc nhiên về chuyến thăm nhưng mối quan tâm chính của Mỹ là sự hỗ trợ quân sự của Nga sẽ tiếp tục khuyến khích chính phủ Syria chiến đấu và chỉ khiến cuộc nội chiến kéo dài thêm.

Trong khi chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Syria diễn ra, Tổng thống Nga Putin cũng đã nói chuyện cùng một số lãnh đạo của Trung Đông, bao gồm lãnh đạo Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan về vấn đề Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã nói rằng sau chuyến thăm này "chính phủ Syria không còn tính hợp pháp".