Mỹ cáo buộc Nga triển khai máy bay chiến đấu đến Libya

ANTD.VN -Vào hôm 26-5, quân đội Mỹ vừa cho biết, Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu đến Libya nhằm hỗ trợ cho lực lượng lính đánh thuê của nước này đang chiến đấu cùng với phe của tướng Khalifa Haftar.

“Máy bay chiến đấu của Nga nhiều khả năng đang hỗ trợ không kích tầm gần và hỏa lực tấn công”, Bộ Chỉ huy châu Phi thuộc quân đội Mỹ cho biết.

Nội chiến Libya đã thu hút sự tham gia của nhiều cường quốc khu vực. Nga, UAE và Ai Cập đã hỗ trợ cho Quân đội quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar ở miền đông đất nước, lực lượng đã bắt đầu cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli từ năm 2019.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã tận dụng sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy lui các cuộc tấn công khỏi khu vực nam Tripoli.

Mỹ cáo buộc Nga đang hỗ trợ không kích cho lực lượng của tướng Haftar

Mỹ đang đóng vai trò kém nổi bật hơn tại cuộc chiến Libya so với trước kia, khi NATO ủng hộ phe nổi dậy lật đổ lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi.

Quân đội Mỹ cho biết, các máy bay trên của Nga đến Libya sau khi hạ cánh ở Syria để thay đổi màu sơn nhằm che giấu nguồn gốc. Hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga.

LNA luôn phủ nhận nhận bất kì sự hỗ trợ nào từ các lực lượng nước ngoài nhưng Liên Hợp Quốc vẫn đưa ra báo cáo điều tra, qua đó cho biết, công ty cung cấp lính đánh thuê Wagner Group đang có tới 1.200 nhân sự tại Libya.