Mỹ cảnh báo EU có thể quay lưng với Ukraine

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cảnh báo rằng, châu Âu có thể gỡ bỏ trừng phạt Nga nếu Ukraine không nhanh chóng cải tổ chính trị và kinh tế. Ít nhất 5 nước châu Âu hiện đang muốn bãi bỏ ngay các lệnh trừng phạt này.

“Chúng tôi biết nếu Ukraine không mau chóng cải tổ, ít nhất 5 nước châu Âu hiện nay đang muốn bãi bỏ ngay lệnh trừng phạt Nga. Tôi dành 2 đến 3h đồng hồ mỗi tuần để nói chuyện với giới lãnh đạo Ukraine nhằm thúc giục họ làm việc này, đồng thời thuyết phục các nước chủ chốt như Pháp, Đức, Ý đoàn kết trong các lệnh cấm vận”, Phó Tổng thống Biden phát biểu tại Hội đồng Quan hệ nước ngoài ở New York.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái)

Lời phát biểu của ông Biden đến một ngày sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York và kêu gọi tập trung cơ cấu ngành tư pháp và năng lượng. Hiện nay Mỹ đang tiến hành các thủ tục nhằm cho Ukraine vay một khoản tín dụng trị giá 1 tỉ USD.

Vào tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cho phép giải ngân 1 tỉ USD tiền vay cho Ukraine sau một năm chậm hơn kế hoạch ban đầu do các vấn đề về tham nhũng và sử dụng tiền ngân sách ở nước này.

Các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow được đưa ra vào năm 2014, nhằm vào các ngành kinh tế mũi nhọn của Nga như tài chính, năng lượng và quốc phòng. Theo ước lượng, giao thương giữa EU và Nga đã giảm từ mức 417 tỉ USD năm 2014 xuống còn 235 tỉ USD trong năm 2015.