Mỹ cảnh báo áp lực đang dành cho Triều Tiên chỉ là "màn dạo đầu"

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa lên tiếng cảnh báo rằng, các áp lực mà Mỹ đang đặt lên Triều Tiên mới chỉ là bước đầu. Tuyên bố này đưa ra sau khi Triều Tiên mới phóng thử một tên lửa về phía biển Nhật Bản vào hôm 21-5.

Triều Tiên vừa bất ngờ phóng một quả tên lửa đạn đạo mới từ khu vực Pukchang. Tên lửa này chưa được xác định nhưng nó bay được 560km và rơi xuống khu vực gần vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 2 của Triều Tiên trong 10 ngày qua và lần thứ 10 kể từ đầu năm 2017 đến nay.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Tillerson đã gọi vụ thử nghiệm mới trên là “đáng thất vọng” và “phiền phức”, tuy nhiên, không tiết lộ động thái mới của Mỹ trước những thách thức từ phía Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Tillerson đã cảnh báo Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới

“Chúng tôi mới chỉ ở bước đầu trong việc gây sức ép về kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên. Tôi hy vọng Bình Nhưỡng sẽ nhận được lời nhắn nhủ rằng, việc đi theo con đường phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không phải là cách để đạt được sự an ninh tối đa”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Mặc dù Tổng thống Trump từng cảnh báo việc không loại trừ bất kì phương án nào nhằm buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, tuy nhiên, ít có khả năng Washington sẽ động đến quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây còn thừa nhận rằng, sẽ là thảm họa nếu xảy ra xung đột quân sự với Triều Tiên.