Mỹ cân nhắc gói hỗ trợ kinh tế lên tới 1.000 tỷ USD đối phó dịch Covid-19

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ đang cân nhắc kế hoạch gói hỗ trợ kinh tế lên tới 1.000 tỷ USD để giúp người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bùng phát dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17-3

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tiết lộ đề xuất gói hỗ trợ kinh tế nói trên vào ngày 17-3.

Theo đó, gói hỗ trợ kinh tế bao gồm hỗ trợ tài chính cho ngành hàng không và du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Những người phải nghỉ làm sẽ được hoãn nộp thuế.

Chính phủ cũng có thể hỗ trợ dưới hình thức gửi séc 1.000 USD cho công dân Mỹ để giúp họ đối phó tác động của dịch Covid-19.

Ông Trump nói rằng, gói hỗ trợ sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng và chiến thắng dịch Covid-19. “Chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19 và tôi cho rằng chúng ta sẽ chiến thắng nhanh hơn mọi người nghĩ. Tôi hy vọng thế!”, Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ gói hỗ trợ có được áp dụng ngay hay không vì Nhà Trắng cần có được sự phê chuẩn của Quốc hội.