Mỹ "can dự quân sự" chống khủng bố ở bao nhiêu nước?

ANTĐ - Trong bài phát biểu hai năm một lần trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã cho biết rằng, quân đội nước này được triển khai tham gia các hoạt động chống khủng bố ở 15 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Mỹ "can dự quân sự" chống khủng bố ở bao nhiêu nước? ảnh 1Lính Mỹ có mặt ở nhiều nước có tình hình khủng bố phức tạp

Những quốc gia được Mỹ triển khai quân tới chống khủng bố gồm có: Afghanistan, Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Yemen, Djibouti, Libya, Cuba, Niger, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Ai Cập, Jordan và Kosovo.

Theo ông Obama, tất cả quốc gia được liệt kê ở trên đều được Mỹ đưa quân trang bị vũ khí đầy đủ vào làm những nhiệm vụ chống khủng bố cụ thể nào đó.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết, không có khung thời gian cụ thể cho cuộc chiến chống khủng bố, và ông sẽ trực tiếp “bổ sung các biện pháp bảo vệ người dân và quyền lợi của Mỹ” nếu cần thiết.

“Ở thời điểm này, không thể cung cấp phạm vi hay thời gian chính xác của việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ cần thiết để chống lại các mối đe dọa nước Mỹ”, ông Obama chia sẻ.

Theo quy ước ủy quyền năm 2001 về việc triển khai lực lượng quân sự, tổng thống Mỹ phải cập nhật thông tin trước Quốc hội theo chu kỳ 6 tháng một lần về các hoạt động quân sự chống lại những tổ chức khủng bố như al-Qaeda, Taliban và các lực lượng liên quan.