Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan 4 tỉ USD mỗi năm

ANTĐ -  Giới chức Mỹ đã xác nhận thông tin nước này sẽ tiếp tục dành ra khoảng 4 tỉ USD mỗi năm cho quân đội Afghanistan trong 2 năm tài khoá tới. Đây là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Washington đối với chính quyền Kabul, được cho là đã có thái độ hợp tác hơn trước.

Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ cho lực lượng an ninh bao gồm 352.000 lính của Afghanistan khoảng 4 tỉ USD cho tới hết năm tài khoá 2017. Lời tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh đạo Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai đang có chuyến thăm Mỹ và sẽ toạ đàm với Tổng thống Obama và hôm 24-3.

Tổng thống Afghanistan muốn Mỹ kéo dài thời gian đóng quân tại nước này

Tại Lầu Năm Góc vào hôm 23-3, ông Ghani đã cảm ơn binh lính Mỹ đã hi sinh vì đất nước của ông và hi vọng một ngày nào đó các quân nhân Mỹ có thể đến thăm Afghanistan với tư cách là một khách du lịch để “người dân tại đây có thể cảm ơn từng cá nhân, bắt tay và thiết đãi người lính tại nhà riêng”.

Gần một triệu lính Mỹ đã được triển khai đến Afghanistan kể từ sau vụ khủng bố 11-9. Hơn 20.000 binh lính đã bị thương và 2.215 người thiệt mạng trong gần 14 năm chiến đấu với lực lượng khủng bố tại đây.

Hiện vẫn còn khoảng 10.000 lính Mỹ tại Afghanistan và khoảng một nửa trong số này sẽ rời đi vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Ghani đã đề nghị Washington tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quân đội và làm chậm lại quá trình rút quân khỏi Afghanistan, vốn có kế hoạch kết thúc vào cuối năm 2017, do lo ngại các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Taliban xuất hiện trở lại.

Đoàn đại biểu Afghanistan đã dành cả ngày thứ hai (23-3) để gặp mặt giới chức Mỹ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngoài vấn đề hỗ trợ tài chính cho quân đội, các cuộc thảo luận cũng bàn về các biện pháp cải tổ mà Afghanistan cần có trước khi nhận được 800 triệu USD viện trợ từ Mỹ.

Washington hiện đang rất muốn thấy chính quyền mới ở Kabul là đáng tin cậy và có khả năng giải quyết vấn đề dưới sự giúp đỡ của Mỹ. Người tiền nhiệm của ông Ghani, Hamid Karzai, lên nắm quyền từ năm 2001 sau khi Mỹ đưa quân vào nước này, tuy nhiên lại có quan không hề mặn mà với Washington trong những năm qua. Ông Karzai từ chối kí hiệp ước với Mỹ và NATO trước khi rời nhiệm sở vào tháng 9-2014, trong khi Tổng thống mới Ghani đã kí một loạt các thoả thuận chỉ một vài ngày sau khi nhậm chức.