Mỹ: Bớt ngày làm để tiết kiệm chi tiêu

(ANTĐ) - Do ngân sách đã quá hạn hẹp, chính quyền thành phố Los Angeles, Mỹ buộc phải tuyên bố cho một bộ phận viên chức nghỉ không lương hai ngày trong tuần để cắt giảm chi tiêu.

Mỹ: Bớt ngày làm để tiết kiệm chi tiêu

(ANTĐ) - Do ngân sách đã quá hạn hẹp, chính quyền thành phố Los Angeles, Mỹ buộc phải tuyên bố cho một bộ phận viên chức nghỉ không lương hai ngày trong tuần để cắt giảm chi tiêu.

Các phòng làm việc ở Los Angeles sẽ vắng vẻ suốt 4 ngày/tuần
Các phòng làm việc ở Los Angeles sẽ vắng vẻ suốt 4 ngày/tuần

Theo tính toán của chính quyền Los Angeles, tổng dự toán chi ngân sách năm tài chính 2010 sẽ kết thúc ngày 5-5 tới, tức là cho dù Quốc hội Mỹ có huy động khẩn cấp bổ sung thêm 9 triệu USD thì cũng chỉ có thể duy trì đến hết tháng 6. Để chống chọi với nguy cơ phá sản, Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa đã đưa ra phương án tăng giá điện, nước sinh hoạt, tuy vậy bị Hội đồng thành phố ngăn cản và mức tăng không đáng kể 4,5% không giúp được gì cho ngân khố đã cạn kiệt.

Do đó, người ta buộc phải nghĩ ra phương án mới và ngày 8-4, ông Antonio Villaraigosa tuyên bố, ngoài lĩnh vực an toàn công cộng và có doanh thu, nhân viên tại các cơ quan nhà nước khác sẽ bắt đầu nghỉ không lương 2 ngày trong tuần từ 12-4. Điều đó có nghĩa là ngoài cảnh sát và lính cứu hỏa, viên chức toàn thành phố sẽ đi làm 3 buổi/tuần. “Đây không phải là cách tốt nhất, nhưng là cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay”, ông Villaraigosa cho biết.

Bảo Trâm

(Theo Sina)