Mỹ bị bão tuyết hoành hành, châu Âu hàng chục người chết rét

ANTD.VN - Tại thành phố New York (Mỹ), cơn bão tuyết đổ bộ vào sáng 7-1 (theo giờ địa phương) với lượng tuyết rơi dày lên tới 30cm tại nhiều khu vực, khiến nền nhiệt của khu vực này giảm xuống còn  âm 7 độ C. 

Còn ở bang Georgia, Bắc và Nam California, Virginia của nước Mỹ, bão tuyết đổ bộ từ ngày 6-1 và nhiều nơi lượng tuyết cũng đạt từ 15-30cm. Thống đốc bang Georgia Nathan Deal đưa ra cảnh báo mọi người dân không nên ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là người già và trẻ em. Văn phòng cảnh sát trưởng bang này cũng thông báo về việc có 1 người chết vì tai nạn giao thông. 

Tại bang Bắc California, Thống đốc Roy Cooper cũng thông báo trên mạng xã hội, đã có hơn 700 vụ tai nạn xảy ra, hơn 20.000 người sống trong cảnh thiếu điện. Theo Dịch vụ theo dõi các chuyến bay của Mỹ FlightAware.com, chỉ tính riêng tối 7-1 đã có 3.657 chuyến bay bị hoãn và 3.458 chuyến bay bị hủy. 

Trong khi đó, ở châu Âu, thời tiết khắc nghiệt bởi giá rét đã cướp đi sinh mạng của gần 30 người. Số người chết nhiều nhất là Ba Lan 10 người chết, Italia 7 người, Bulgaria 2 người, Czech 3 người, Nga và Hy Lạp mỗi quốc gia 1 người thiệt mạng vì giá lạnh.