Mỹ bất ngờ đổi thái độ, quyết lật đổ chính quyền Assad ở Syria

ANTD.VN - Mỹ vừa thể hiện sự khó đoán trong chính sách đối ngoại của mình, khi nước này bất ngờ thay đổi thái độ, với quyết tâm lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad. Lúc trước, Nhà Trắng từng tuyên bố thừa nhận “thực tế chính trị” tại Syria với sự nắm quyền của ông Assad.

Tổng thống Mỹ đang tính toán gì trước bài toán khó giải mang tên Syria?

Các bên liên quan với cuộc xung đột tại Syria tưởng như Mỹ và Nga đã “đồng lòng” với một giải pháp chính trị, khi Washington từng tuyên bố chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar Assad ở lại trung tâm quyền lực của quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, vụ tấn công có sự xuất hiện của chất độc hóa học gần đây ở tỉnh Idlib khiến nhiều dân thường bị thương và chết giống như một cái cớ để Mỹ thay đổi hoàn toàn thái độ đối với vấn đề Syria.

59 quả tên lửa hành trình Tomahawk được Mỹ phóng đi nhắm vào sân bay quân sự của Damascus khiến thế giới sững sờ như một sự đánh dấu đổi chiều mối quan hệ. Và trong phát biển gần nhất trên kênh CNN, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố một trong những điểm ưu tiên của chính quyền Washington là thay đổi chế độ ở Syria, tức phải “lật” ông Assad khỏi ghế quyền lực.

“Mỹ không muốn nhìn thấy một nước Syria hòa bình với ông Assad vẫn nắm quyền lực”, bà Haley khẳng định.

Ngoài ra, vị đại sứ trên cũng cho biết thêm các ưu tiên khác của Mỹ tại Syria là tiêu diệt tổ chức khủng bố IS, cũng như hạn chế ảnh hưởng chính trị của Iran ở quốc gia Trung Đông này.