Mỹ bắt kẻ âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội theo kiểu Charlie Hebdo

ANTĐ - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Ohio vì bị cáo buộc có âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội và các quan chức chính phủ Mỹ theo kiểu các phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đã bắt giữ một người đàn ông ở khu vực Cincinnati, Ohio, vì có âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội và các quan chức chính phủ Mỹ”, FBI cho biết hôm 14-1.

Theo cáo trạng của FBI, Christopher Lee Cornell, 20 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Raheel Mahrus Ubaydah trên Twitter, được cho là bị ảnh hưởng bởi IS và có ý đồ thực hiện hành vi thánh chiến, đã bị bắt giữ sau khi mua 2 khẩu súng bán tự động và 600 viên đạn tại bang Ohio.

Christopher Lee Cornell bị cáo buộc có âm mưu tấn công toàn nhà Quốc hội Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, Cornell đã mở một tài khoản trên mạng xã hội Twitter và đăng các video, thông điệp và những nội dung khác trên mạng để ủng hộ lực lượng IS và có những hành động bạo lực ở bên ngoài nước Mỹ.

Cornell bị bắt sau nhiều tháng điều tra và tiếp xúc giữa một cơ sở đáng tin cậy của FBI, theo đó tên này bị cáo buộc là có âm mưu đặt bom tòa nhà Quốc hội rồi sau đó bắn kích nổ và sử dụng vũ khí giết hại các quan chức chính phủ. Cornell cũng tiết lộ với cơ sở của FBI là có ý định tiến hành một số vụ tấn công và muốn nhắm vào một số quan chức Mỹ tại Washington.

Thông tin về âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ được công bố chỉ một ngày sau khi cảnh sát nước này bắt giữ nhân viên pha chế rượu Micheal Hoyt cũng ở bang Ohio với cáo buộc âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Vụ bắt giữ diễn ra khi mà an ninh tại Mỹ và châu Âu được tăng cường ở mức cao do quan ngại lực lượng khủng bố sẽ tiến hành các vụ tấn công vào các mục tiêu của phương Tây, sau vụ khủng bố kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris hôm 7-1 làm 12 người thiệt mạng và 11 người bị thương.