Mỹ bắt giữ một công dân Trung Quốc nghi làm gián điệp

ANTD.VN - Trong một động thái có thể làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến chiến tranh thương mại và các cáo buộc can thiệp bầu cử, nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. 

Ji Chaoqun bị bắt giữ tại Chicago hôm 25-9 

Theo cáo trạng, Ji Chaoqun, 27 tuổi tới Mỹ bằng thị thực du học để theo học ngành kỹ thuật điện. Anh ta bị bắt giữ tại Chicago hôm 25-9 do bị tình nghi hoạt động theo chỉ đạo của “một sĩ quan tình báo cấp cao” thuộc Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, chịu trách nhiệm phản gián và xử lý tin tình báo nước ngoài.

Sĩ quan này được cho là đã yêu cầu Ji cung cấp thông tin về các kỹ sư và nhà khoa học, trong đó có các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Ji đã thu thập thông tin về 8 người như vậy, bao gồm các công dân Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

Nếu bị kết tội, Ji có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam.