Mỹ bác tin chiến đấu cơ của Jordan bị IS bắn hạ

ANTĐ - Nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS rêu rao sáng 24-12 chúng bắn rơi máy bay tiêm kích F-16 của Jordan khi máy bay đang bay cùng lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và bắt giữ phi công tên là Moaz Youssef al-Kasasbeh tại Syria. 

Quân đội Mỹ đã phát đi tuyên bố xác nhận việc nhóm phiến quân này bắt giữ phi công trên chiếc chiến cơ bị rơi, đồng thời kịch liệt lên án hành vi của IS và khẳng định rằng có bằng chứng cho thấy chiếc máy bay không phải bị IS bắn hạ. Cha của phi công Moaz đã kêu gọi IS thả con trai mình còn Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo lắng trước sự việc.