Mỹ áp đặt cấm vận Triều Tiên sau vụ Sony Picture bị tin tặc tấn công

ANTĐ - Ngày 2-1, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ đã cho phép áp đặt thêm các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên nhằm đáp trả cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng giải trí Sony Pictures mà nước này bị cáo buộc là thủ phạm.

"Hôm nay, tổng thống đã ban hành sắc lệnh, cho phép áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên", Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo báo chí, "Sắc lệnh này là một sự đáp trả đối với những chính sách và hành động khiêu khích, gây mất ổn định và đàn áp của chính phủ Triều Tiên, đặc biệt là cuộc tấn công mạng mang tính phá hoại và cưỡng bức đối với hãng giải trí Sony Pictures trong tháng 11 và tháng 12-2014".

Theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký, cho phép Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức, có liên quan đến chính phủ Triều Tiên, vì cho rằng các cuộc tấn công mạng này "tạo thành một mối đe dọa kéo dài đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ".

Nhân vật Kim Jong-un trong bộ phim "The Interview" của Sony Pictures

Tuy nhiên, ông Obama khẳng định các biện pháp cấm vận không nhắm vào những người dân bình thường tại Bình Nhưỡng mà chỉ nhằm vào chính phủ và các tổ chức của Triều Tiên có khả năng đe dọa Mỹ và đe dọa các nghệ sĩ và cá nhân khác với mục đích hạn chế quyền tự do diễn đạt của họ.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những lệnh trừng phạt bổ sung này nhằm vào ba tổ chức, gồm Tổng cục Trinh sát Triều Tiên, Tập đoàn thương mại và phát triển mỏ Triều Tiên và Tập đoàn thương mại Tangun, cùng 10 quan chức làm việc cho các tổ chức trên và chính phủ Triều Tiên, trong đó có những cá nhân làm việc tại Iran, Syria, Trung Quốc, Nga và Namibia.

“Theo như tổng thống đã nói, sự đáp trả của chúng tôi đối với vụ tấn công của Triều Tiên đối với hãng giải trí Sony Picture sẽ là tương xứng, và sẽ diễn ra vào thời điểm và theo cách mà chúng tôi lựa chọn. Những hành động ngày hôm nay là đợt đáp trả đầu tiên của chúng tôi”, Nhà Trắng cho biết.

Mỹ đã cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công mạng hãng giải trí Sony Pictures liên quan đến một bộ phim hài "The Interview", trong đó miêu tả âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, nước này đã bác bỏ mọi sự liên quan đến các vụ tấn công mạng trên.