Mỹ: 9 thống đốc viết thư kêu gọi bỏ cấm vận Cuba

ANTĐ - 9 thống đốc của Mỹ đã cùng ký tên trong một bức thư gửi tới Quốc hội nước này với đề nghị kết thúc cấm vận đối với Cuba.

Các lệnh cấm vận được những chính trị gia này cho là “ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ” ngoại giao giữa 2 nước, trang mạng Radio Cadena Agramonte của Cuba đưa tin ngày 14-10.

Những thống đốc ký tên trong thư đến từ bang Alabama, Idaho, Montana, California, Minnesota, Pennsylvania, Vermont, Virginia và bang Washington. Theo các thống đốc này, “những hạn chế tài chính do các lệnh phong tỏa đang giới hạn các công ty Mỹ khi tham gia thị trường Cuba một cách cạnh tranh”. Họ cũng nhấn mạnh, việc chấm dứt cấm vận sẽ tạo ra nhiều việc làm tại Mỹ, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và sẽ thúc đẩy những cơ hội mới cho ngành nông nghiệp của nước này. 

Bức thư góp thêm tiếng nói vào những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông đang kêu gọi Quốc hội dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Cuba từ ngày 17-12 năm ngoái.