Muốn được Mỹ bảo vệ, Qatar phải điều quân tới Syria?

ANTD.VN - Qatar phải điều binh sĩ tới Syria nếu nước này không muốn mất đi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Ngoại trưởng Arập Xêút Adel Jubeir cho biết ngày 24-4. 

Ngoại trưởng Arập Xêút Adel Jubeir

“Qatar phải điều binh sĩ tới Syria trước khi Tổng thống Mỹ từ chối bảo vệ nước này”, trung tâm truyền thông của Bộ Ngoại giao Arập Xêút dẫn lời ông Adel Jubeir cho biết.

Ngoại trưởng Arập Xêút cảnh báo, nếu Mỹ chấm dứt bảo đảm an ninh cho Qatar, chính phủ nước này sẽ bị lật đổ trong vòng chưa đầy một tuần.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal cho biết, chính quyền Mỹ kêu gọi quân nhân các nước Arập thay thế quân đội Mỹ tại Syria để ổn định tình hình ở vùng đông bắc quốc gia Trung Đông này.

Theo Wall Street Journal, sáng kiến mới của chính quyền Mỹ nhằm tránh xuất hiện khu vực “khoảng trống an ninh” ở Syria, từ đó phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lợi dụng để quay trở lại khu vực.