“Mũi điện tử” ngửi ung thư

(ANTĐ) - Các nhà khoa học Israel đã phát minh ra một thiết bị giúp phát hiện bệnh ung thư trong thời gian ngắn nhất mà không gây phiền hà cho người nghi mắc bệnh ngoài việc... hít thở bình thường.

“Mũi điện tử” ngửi ung thư

(ANTĐ) - Các nhà khoa học Israel đã phát minh ra một thiết bị giúp phát hiện bệnh ung thư trong thời gian ngắn nhất mà không gây phiền hà cho người nghi mắc bệnh ngoài việc... hít thở bình thường.

Nguyên tắc hoạt động của chiếc “mũi điện tử” là tiếp nhận hơi thở của người giám định thông qua các đầu tiếp xúc, sau đó truyền về trung tâm để phân tích những thành phần, vật chất hóa học có trong hơi thở đó. Với các hạt nano vàng, thiết bị này cho phép phát hiện dấu hiệu căn bệnh ung thư sớm hơn rất nhiều so với việc dùng X-quang để nhận thấy các khối u. Ngoài việc phát hiện các căn bệnh như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư trực tràng và ung thư tiền liệt tuyến, thiết bị này còn có thể phát hiện những khối u ác tính trong cơ thể người làm giám định. Người phụ trách dự án này thuộc Viện công nghệ Israel Abraham Kuten cho biết, hiện họ đã hoàn tất những bước cuối cùng để đưa nghiên cứu này vào ứng dụng.

Gia Vinh

(Theo Cainet.org.cn)