Mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản, 3 người tử vong

ANTD.VN - Mưa lớn kỷ lục đang xảy ra tại nhiều vùng ở Nhật Bản, gây ra ngập lụt và lở đất. Tính tới 17h30 ngày 6-7, đã có 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Sông Kamo ở cố đô Kyoto chảy cuồn cuộn sau trận mưa lớn ngày 5-7-2018

Trước đó, hôm 5-7, ở thị trấn Inagawa, tỉnh Hyogo, 3 nhân viên bị cuốn trôi khi đang dọn dẹp rác thải trong ống thoát nước của hồ chứa nước. Trong số này, nam nhân viên 59 tuổi đã thiệt mạng, 2 nhân viên còn lại bị thương.

Sáng 6-7 ở thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, 1 người đàn ông 59 tuổi được tìm thấy ở 1 con sông nước dâng cao. Sau đó, người đàn ông này được xác nhận thiệt mạng.

Trong khi đó, ở thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto, 1 người phụ nữ 52 tuổi được tìm thấy tại 1 con sông và được xác nhận thiệt mạng. Người này trước đó mất tích sau khi sơ tán bằng ô tô.

Nhân viên cứu hộ ở thành phố Konan, tỉnh Kochi, đang tìm kiếm 1 người đàn ông có thể đã bị sông cuốn trôi.

Ở thành phố Yamatokoriyama, tỉnh Nara, 1 người đàn ông 66 tuổi mất tích sau khi ra khỏi nhà để kiểm tra ống thoát nước.

Tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, 1 cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 đang mất tích sau khi nhà họ bị lở bùn vào sáng 6-7.