Một phụ nữ Afghanistan bị ném đá đến chết vì tội ngoại tình

ANTĐ -Một phụ nữ trẻ sống trong khu vực do Taliban kiểm soát đã bị ném đá đến chết vì bỏ trốn cùng một người đàn ông khác, dù đã có chồng.

Rokhsahana, người phụ nữ xấu số bị giết chết hôm 25-10, tại thủ phủ Firozkoh của tỉnh Ghor bằng phương thức ném đá dã man. Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng đến hôm 3-11, các quan chức Afghanistan mới xác nhận thông tin này, sau khi xuất hiện đoạn video quay cảnh xử tử tàn bạo trên mạng xã hội.

Cô gái bị ném đá đến chết vì tội ngoại tình

Có thể thấy trong đoạn video dài khoảng 30 giây, Rokhsahana 21 tuổi bị chôn mình dưới một hố sâu, xung quanh là một nhóm khoảng 15 người đàn ông đang ném đá cuội lớn vào đầu cô gái. Người xem có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Rokhsahana khi bị tấn công.

Ngay khi vụ việc này được đưa ra ánh sáng, Tỉnh trưởng tỉnh Ghor, bà Seema Joyenda đã xác nhận cô gái bị giết chết là Rokhsahana. Bà Joyenda cho hay, Rokhsahana đã kết hôn với người cô không yêu dưới sự bắt buộc của gia đình, nên cô gái trẻ đã bỏ đi với bạn trai cùng tuổi của mình.

Trong tháng 3-2015, một phụ nữ khác cũng bị đánh đập đến chết vì nghi đốt kinh Koran

Bà Joyenda đã lên án vụ ném đá ở Ghor và kêu gọi lực lượng chính phủ phát động một cuộc tấn công quét sạch những kẻ cực đoan trong khu vực. “Đây là trường hợp đầu tiên nhưng nó sẽ không phải là trường hợp cuối cùng. Phụ nữ đang gặp phải nhiều vấn đề trên khắp nước, đặc biệt ở Ghor. Người đàn ông mà cô ta bỏ trốn cùng đã không bị ném đá”, bà nói.

Hình phạt dã man dành cho Rokhsahana đã nêu bật những mặt trái khủng khiếp mà phụ nữ Afghanistan đang phải chịu đựng. Trước đó, trong tháng 3-2015, một phụ nữ khác tên Farkhunda cũng bị đám đông đánh đập đến chết vì nghi ngờ cô đốt kinh Koran. Vụ việc này đã thu hút sự chỉ trích rất lớn từ các quốc gia trên thế giới.