Một ngày thiệt hại nặng của lực lượng NATO

(ANTĐ) - Một máy bay trực thăng của NATO ngày 9-6 đã bị bắn hạ ở miền Nam Afghanistan, khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra vào trưa hôm 9-6 tại huyện Sangin thuộc tỉnh Helmand.

Một ngày thiệt hại nặng của lực lượng NATO

(ANTĐ) - Một máy bay trực thăng của NATO ngày 9-6 đã bị bắn hạ ở miền Nam Afghanistan, khiến 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra vào trưa hôm 9-6 tại huyện Sangin thuộc tỉnh Helmand.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy ở ngoại ô Islamabad, Pakistan
Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy ở ngoại ô Islamabad, Pakistan

Theo người phát ngôn của lực lượng Taliban, Qari Yousef Ahmadi, các phiến quân đã bắn hai quả rocket vào chiếc trực thăng trên. Thông tin về việc 4 binh sĩ Mỹ bị sát hại đã được ông Joseph T. Breasseale, người phát ngôn quân đội Mỹ ở Kabul xác nhận.

Cùng ngày, tại Pakistan, các tay súng đã tấn công xe quân sự và hàng hóa chở tới lực lượng NATO ở Afghanistan. 60 xe moóc đã bị đốt cháy và 7 người bị giết chết trong một vụ tấn công chưa có tiền lệ ở ngoại ô Thủ đô Islamabad, Pakistan. Mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên, các vụ tấn công tương tự trong quá khứ thường được cho là do các tay súng Taliban thực hiện.

Các vụ tấn công ở Pakistan đã lan rộng vào năm ngoái khi quân đội thực hiện các chiến dịch lớn chống Taliban ở khu vực Swat và South Waziristan tại khu vực biên giới với Afghanistan.

Nguyễn Tuyên

(Theo AP/AFP)