Một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương

ANTĐ - Nhà thám hiểm người Anh John Beeden vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương từ Bắc Mỹ đến Australia. 
Một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương ảnh 1

Ông Beeden bắt đầu cuộc hành trình từ thành phố San Francisco của Mỹ hồi tháng 6 và dự kiến mất từ 140-180 ngày để vượt qua quãng đường dài 6.100 hải lý đến Cairns ở phía Đông Bắc Australia. Mỗi ngày ông chèo thuyền khoảng 15 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, nên người đàn ông 53 tuổi này phải mất tới 209 ngày lênh đênh trên biển mới kết thúc hành trình hôm 27-12.

Khi đặt chân đến Cairn, ông đã được người dân địa phương chào đón. Cách đây 3 năm, ông Beeden cũng đã vượt Đại Tây Dương, sau 53 ngày chèo thuyền trên quãng đường dài 2.600 hải lý.