Một cựu Thị trưởng Trung Quốc bị kết án tử hình

ANTD.VN - Hôm qua 28-3, một cựu Thị trưởng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ hơn 1 tỷ NDT (160 triệu USD). 

Zhang Zhongsheng tại tòa ngày 28-3

Theo cáo trạng của Tòa án Lâm Phần, ông Zhang Zhongsheng, cựu Thị trưởng thành phố Lữ Lương, đã nhận hối lộ hơn 1,04 tỷ NDT trong thời gian từ năm 1997-2013. Ông này cũng không thể giải trình nguồn gốc số tiền hơn 130 triệu NDT trong khối tài sản cá nhân. Đến nay, ông Zhang chưa nộp lại hơn 300 triệu NDT trong số tiền hối lộ này. 

Theo phán quyết của tòa, ông Zhang là người “tham lam vô độ” và “coi thường quy định và luật pháp”, không kiềm chế được bản thân ngay cả khi chiến dịch chống tham nhũng diễn ra khắp Trung Quốc. Vì vậy, ông này xứng đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất vì “những thiệt hại to lớn mà ông ta gây ra cho đất nước và nhân dân”. Năm nay 65 tuổi, ông Zhang đã công tác trong chính quyền địa phương khoảng 40 năm, trước khi bị điều tra tham nhũng vào năm 2014. Bị cáo vẫn có quyền kháng cáo.