Moscow: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không điều bộ binh đến Syria vì sự hiện diện của Nga

ANTĐ - Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, quân đội nước ngoài ít khả năng được triển khai đến Syria do không quân Nga vẫn đang hoạt động tại đây.

“Tôi không nghĩ rằng, ai đó sẽ chơi trò chơi nguy hiểm và tiến hành khiêu khích ở Syria do không quân Nga vẫn đang diện diện tại đây. Việc triển khai quân bộ binh như một hành động khiêu khích trực diện”, Ngoại trưởng Lavrov nhận định về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-Rập Saudi điều quân bộ binh vào Syria.

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Vào hôm 4-5, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên tiếng khẳng định rằng, Ankara đã sẵn sàng điều bộ binh đến Syria, nếu việc này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Lavrov cũng cho biết, Mỹ đang bị lợi dụng để bảo vệ cho các nhóm khủng bố: “Trong quá trình đàm phán, các đồng nghiệp Mỹ cố gắng thành lập những khu vực ngừng bắn ở cả nơi đang có khủng bố như Mặt trận Al-Nusra. Chúng tôi chắc chắn không thể chấp nhận việc này. Đây là dấu hiệu chỉ ra rằng, ai đó đang lợi dụng Mỹ do tôi không tin Mỹ thực sự có lợi trong việc bảo vệ cho Al-Nusra”.

Ngoại trưởng Nga đã tiếp tục tái khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang có quan hệ lợi ích với nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra bằng các hoạt động kinh doanh dầu lậu, cổ vật hay thường xuyên cung cấp vũ khí và hàng tiếp tế qua biên giới.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Ankara bắn rơi một chiếc Su-24 gần biên giới Syria vào hôm 24-11-2015. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đây là tội ác. Nhưng việc này sẽ không thể lặp lại do Nga đã thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ cho nhân sự và máy bay làm nhiệm vụ ở Syria.