Moscow: Quan hệ Nga - NATO đang quay về thời Chiến tranh lạnh

ANTĐ - Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, việc NATO mở rộng về phía khu vực Baltic và Đông Âu là vô cùng đáng báo động  và Moscow sẽ có biện pháp đáp trả hợp lí để đảm bảo an ninh cho mình.

“Quan hệ giữa Nga và NATO đang dần quay lại thời Chiến tranh lạnh do tư tưởng lạc hậu của NATO. Chính tư tưởng Chiến tranh lạnh đã khiến họ có các hành động đối đầu không cần thiết. Chúng tôi cảm thấy vô cùng báo động với những gì khối đồng minh đang làm và chắc chắn điều này sẽ được đáp trả bởi các biện pháp tương đương. Moscow cần đảm bảo an toàn quốc gia trước các mối đe dọa tiềm tàng”, ông Dmitry Peskov cho biết vào hôm 23-5.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Tuyên bố từ Điện Kremlin đến sau khi Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg khẳng định rằng, họ sẵn sàng đáp trả bất kì nước nào dám tấn công vào một trong những quốc gia thành viên và Mỹ, Anh, Đức đều đã tuyên bố sự sẵn sàng củng cố cho lực lượng ở khu vực Đông Âu.

Vào tuần trước, trong một buổi họp báo chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Stoltenberg cũng tiếp tục nhắc lại lời giải thích rằng, việc xây dựng lực lượng đồng minh ở các nước Đông Âu là sự phản ứng đối với những hành động của Nga ở Ukraine.

Vào hồi đầu tháng 5, NATO vừa thành lập một trung tâm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở Romania với lí do chống lại các nước khó kiểm soát như Iran, tuy nhiên, Moscow cho rằng, đây là hệ thống nhằm hạn chế khả năng của tên lửa đạn đạo Nga và thậm chí còn có thể phóng các tên lửa hành trình Tomahawk tấn công nước này.