Mexico: Phát hiện hố chôn tập thể sau cuộc biểu tình của sinh viên

ANTĐ -  Một hố chôn tập thể đã được tìm thấy ở ngoại ô thị trấn Iguala, bang Guerrero của Mexico, nơi 43 sinh viên đã từng mất tích từ hôm 27-9, các nhà chức trách địa phương cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những thi thể trong hố có phải là những sinh viên đã mất tích hay không.

Những sinh viên này đã tham gia vào một cuộc biểu tình nhằm chống lại việc phân biệt đối xử với giáo viên ở bang Guerrero. Thị trấn Iguala nằm cách thủ đô Mexico 200 km về phía nam. Hố chôn này được phát hiện ra từ hôm 4-10, truyền thông địa phương cho biết.

Mexico: Phát hiện hố chôn tập thể sau cuộc biểu tình của sinh viên ảnh 1
Cảnh sát đang đang điều tra, khám nghiệm các thi thể  trong hố chôn

Hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu thi thể được tìm thấy và các chuyên gia khám nghiệm tử thi vẫn đang cố gắng xác định danh tính của những thi thể này.

Gia đình của những sinh viên mất tích cũng đã tham gia công cuộc tìm kiếm và cung cấp những bức ảnh của con em gia đình họ.

Trước khi những sinh viên này mấy tích, cảnh sát địa phương đã từng nổ súng vào xe buýt của họ và giết chết 6 người.

22 sĩ quan cảnh sát đang bị điều tra do có liên quan đến vụ xả súng.

Các nhân chứng cho biết, những người còn sống sót – tất cả đều là thực tập sinh, đã bị tống vào một chiếc xe cảnh sát trước khi mất tích. Một vài người kịp thoát thân cũng phải chạy trốn và chỉ liên lạc được với gia đình một vài ngày sau đó.

Công tố viên bang Guerrero đang nghi ngờ cảnh sát và quan chức địa phương có liên quan tới tổ chức xã hội đen hoạt động trong khu vực.

Mexico: Phát hiện hố chôn tập thể sau cuộc biểu tình của sinh viên ảnh 2
Biểu tình tại địa phương sau vụ mất tích của 43 sinh viên

Lệnh bắt đã được ban bố cho thị trưởng, Jose Luis Albarca và lãnh đạo an ninh của thị trấn Iguala, 2 nhân vật được cho là đã không làm tròn trách nhiệm và thậm chí có liên quan đến hành động bạo lực trên.

Phóng viên Will Grant của Mexico cho biết vụ việc trên đã cho thấy rõ sự mở rộng câu kết giữa quan chức chính phủ và các băng đảng xã hội đen đang diễn ra ở quốc gia này. Ở Mexico, theo thống kê từ năm 2007 đến nay, đã có khoảng 100.000 người bị giết bởi các băng đảng xã hội đen.