Mexico bắt giữ 30 cảnh sát nghi liên quan vụ sát hại ứng viên thị trưởng

ANTD.VN - Nhà chức trách Mexico đã bắt giữ 30 cảnh sát tại thành phố Ocampo ở miền Trung nước này do bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại ứng viên thị trưởng Fernando Angeles. 

30 cảnh sát tại thành phố Ocampo đã bị bắt giữ. (Ảnh minh họa)

Truyền thông địa phương cho hay, ông Fernando Angeles, ứng viên của đảng Cách mạng dân chủ (PRD), đã bị sát hại sau khi một nhóm người có vũ trang lái xe tới nhà chính trị gia này và nổ súng bắn chết ông.

Theo cổng thông tin Universal, trong số những nghi phạm bị bắt giữ có cả người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Ocampo. Họ đã bị áp giải tới thành phố Morelia, thủ phủ bang Michoacan, để thẩm vấn.

Ông Fernando Angeles là một doanh nhân địa phương, gần như không có kinh nghiệm chính trị. Ông cân nhắc tranh cử chức Thị trưởng thành phố Ocampo với tư cách ứng viên độc lập nhưng cuối cùng đã gia nhập PRD, một trong những chính đảng tại Mexico.

Theo số liệu của công ty Etellekt, tính đến ngày 9-6 đã có 112 chính trị gia bị sát hại trong chiến dịch vận động trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 1-7 tới ở Mexico.