Mẹ nhẫn tâm dùng dây thừng siết cổ con trai

ANTĐ - Mệt mỏi vì phải chăm sóc cậu con trai chậm phát triển, một bà mẹ ở Nhật Bản đã dùng dây thừng siết cổ con tới chết.

Cảnh sát thành phố Nirasaki, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) hôm 5-4-2016 cho biết, họ vừa bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi bị nghi ngờ đã giết chết đứa con trai 11 tuổi.

Cảnh sát cho biết, Chinatsu Ikeda bị nghi ngờ đã dùng dây thừng siết cổ con trai là bé Yusei tới chết. Vụ việc xảy ra tối hôm 4-4-2016 tại nhà của gia đình này.

Ikeda gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 7 giờ tối và thú nhận là mình vừa giết con. Khi nhân viên cấp cứu tới hiện trường, họ xác nhận bé Yusei đã tử vong.

Ikeda làm công việc bán thời gian. Cô ta khai với cảnh sát rằng, Yusei bị một dạng rối loạn phát triển và cô vô cùng mệt mỏi với việc nuôi dưỡng thằng bé.

Mẹ của Ikeda và cô con gái 13 tuổi cũng sống cùng nhà. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có Ikeda và Yusei ở nhà.