Mẹ nghiện game, vứt bỏ con vừa sinh

ANTĐ - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 5-4 cho biết, một nữ game thủ đã bị bắt vì tội bỏ cậu con trai nhỏ mới sinh. Đối tượng 25 tuổi, danh tính được giữ kín đã sinh con trong một nhà vệ sinh công cộng trong khi chơi điện tử thâu đêm tại một cửa hàng cà phê Internet mở cửa 24/24h.

Theo Đồn Cảnh sát Songpa, Seoul, nữ game thủ này đã bỏ con vào một túi rác và bỏ trên đường. 2 ngày sau, bé trai sơ sinh được tìm thấy nhưng đã quá muộn.

“Đối tượng nghiện game nặng. Cô ta thậm chí không nhận ra đã bị vỡ ối khi đang chơi điện tử hôm đó”, một nhân viên cảnh sát nói. Cô ta khai báo với cảnh sát là không biết sẽ nuôi dạy con như thế nào. Kể từ khi chia tay với cha đứa trẻ, người mà cô này đã gặp khi “chat” qua mạng, cô ta đã sống tại quán cà phê

Internet đó.