Mẹ mải mua sắm, con gái 4 tuổi bị quấy rối tình dục

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Tokyo (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi vì đã bắt cóc và quấy rối tình dục bé gái 4 tuổi.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra tại siêu thị Tobu ở ga Ikebukuro vào khoảng 2 giờ 30 chiều 6-7-2016. Thủ phạm tên Taro Sato đã tiếp cận bé gái khi thấy cô bé đang loanh quanh ở khu bán đồ chơi. Mẹ bé gái nói, cô chỉ rời mắt khỏi con vài phút trong lúc mua sắm.

Cảnh sát cho biết, Sato đã dụ bé gái tới khu vực nhà vệ sinh và nói rằng “Tại sao chúng ta không đi tìm mẹ cháu nhỉ?”. Anh ta đưa bé gái vào toilet nam và quấy rối tình dục cô bé trong khoảng 10 phút. Sau đó, Sato bỏ đi và để mặc bé gái.

Ảnh minh họa

Mẹ bé gái và nhân viên siêu thị đã tìm thấy cô bé ở bên ngoài nhà vệ sinh. Sau khi nghe con gái kể lại mọi chuyện, người mẹ lập tức báo cảnh sát. Sato bị bắt khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh và phát hiện anh ta dẫn bé gái vào toilet.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Sato đã thừa nhận tội và nói rằng: “Tôi bị hấp dẫn bởi phụ nữ và muốn được sờ vào họ. Tuy nhiên, tôi ghét những phụ nữ trưởng thành vì họ không thích những gì tôi muốn làm, vì vậy tôi lựa chọn các bé gái”.