Ấn Độ:

Mẹ con đồng lõa giết người tình chung

ANTĐ - Một phụ nữ Ấn Độ và con gái cô này đã cấu kết với nhau để giết hại người đàn ông mà cả hai cùng cặp kè.

Mukti Shah, làm nghề môi giới chứng khoán đến từ Kandivli (Ấn Độ) được phát hiện tử vong tại Gujaraton hôm 12/12.

Tờ Malaysia Nanban đưa tin hai người phụ nữ trên đã chém nạn nhân 17 nhát vì muốn chiếm số tài sản trị giá 17 triệu rupee của ông này.

Được biết trước đó 6 tháng nạn nhân đã bị ép ký giấy ủy quyền cho mẹ con đối tượng.

 

Cảnh sát sau đó đã lần theo nhật ký cuộc gọi của nạn nhân và bắt giữ cả hai mẹ con hung thủ (mẹ 52 tuổi và con 30 tuổi).

Cả hai khai nhận rằng sau khi phát hiện Mukti là một người giàu có, họ đã lên kế hoạch mưu sát nạn nhân. Họ cho Mukti uống trà tẩm thuốc mê khiến ông bất tỉnh sau đó chém nạn nhân rồi vứt lại trong xe ô tô cho đến chết.