Mẹ bỏ đói con đẻ đến chết

ANTĐ - Amanda Hutton, một bà mẹ nghiện rượu người Anh hôm 3/10 đã bị kết án 15 năm tù vì tội bỏ đói đứa con trai 4 tuổi tới chết và để mặc xác cậu bé trong cũi trong gần 2 năm

Thẩm phán Roger Thomas cho biết Hutton đã không thực hiện trách nhiệm cơ bản nhất của một người mẹ. Xác của bé Hamzal Khan được cảnh sát tìm thấy tại ngôi nhà ở Bradford, miền bắc nước Anh vào tháng 9-2011. Trước đó cậu bé qua đời vào tháng 12-2009 trong bộ quần áo cho trẻ từ 6 tới 9 tháng tuổi.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 3/10 vừa qua, tại tòa án Bradford Crown, Hutton bị buộc tội ngộ sát. Thẩm phán cho rằng người mẹ 43 tuổi sẵn sàng đặt sự nghiện ngập ích kỷ lên trên cả trách nhiệm với các con mình.

Thẩm phán cho biết xác của bé Hamzah chỉ được phát hiện sau khi một cảnh sát đến kiểm tra ngôi nhà do có than phiền từ hàng xóm về việc tã bẩn bị ném vào sân nhà họ.