Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn vì đe dọa có bom

(ANTĐ) - Chuyến bay mang số hiệu CZ3921 của Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì nhận được điện thoại nặc danh đe dọa có bom.

Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn vì đe dọa có bom

(ANTĐ) - Chuyến bay mang số hiệu CZ3921 của Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì nhận được điện thoại nặc danh đe dọa có bom.

Máy bay của Hãng hàng không Phương Nam

Máy bay của Hãng hàng không Phương Nam 

Theo một quan chức Cục hàng không dân dụng Trung Quốc, khoảng 19h ngày 14-7, công an thành phố Quảng Châu nhận được một cú điện thoại nặc danh, thông báo trên chuyến bay CZ3921 từ Urumqi, Tân Cương đi Quảng Châu có bom. Để đảm bảo an toàn, cơ trưởng chiếc máy bay này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Trung Xuyên ở Lan Châu và sơ tán toàn bộ hành khách. Công an phối hợp với bộ phận an ninh Hãng hàng không Phương Nam đã kiểm tra toàn bộ hành lý, hàng hóa trên máy bay, tuy nhiên đã không phát hiện vật khả nghi nào. 9h12 sáng qua 15-7, chiếc máy bay này đã tiếp tục hành trình đến Quảng Châu.

Hiện công an Trung Quốc đang điều tra cú điện nặc danh nhằm quy trách nhiệm hình sự đối với người hoang báo.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)