Máy bay Pháp buộc phải hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ bị gài bom

ANTĐ - "Một chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp Air France đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Kenya sau khi một vật thể bị nghi là bom, được tìm thấy trong phòng vệ sinh", cảnh sát Kenya và hãng hàng không Air France đồng cho biết thông tin này vào hôm nay (ngày 20-12).

Theo Chánh thanh tra cảnh sát Joseph Boinnet, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu AF 463 chở 459 hành khách cùng 14 thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ quốc đảo Mauritius, Ấn Độ Dương hướng đến Paris (Pháp), đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Moi ở thành phố Mombasa, Kenya vào lúc 00h37 ngày 20-12. 

Ông Boinnet nói thêm: “Các chuyên gia về bom từ lực lượng hải quân và Cục Điều tra hình sự (DCI) đã thu giữ vật thể nghi vấn để xem xét liệu bên trong có chứa chất nổ hay không”.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air France đã phải hạ cánh khẩn cấp
do nghi ngờ bị gài bom

Hãng hàng không Air France cũng đăng tải một thông báo khẳng định: “Toàn bộ hành khách đang được các nhân viên của sân bay Mombasa chăm sóc, họ thoát hiểm bằng cầu trượt hơi. Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định nguồn gốc của mối đe dọa”.

Cơ quan Hàng không dân dụng Kenya cho biết, các chuyến bay đến Mombasa đã bị gián đoạn do sự hạ cánh khẩn cấp của chuyến bay AF 463. Hãng Air France cũng đã lên phương án gửi thêm một máy bay đến Mombasa để đón các hành khách. Chuyến bay khởi hành về Paris vào chiều muộn ngày 20-12.