Máy bay chở khách mất tích cùng 69 người trên Địa Trung Hải

ANTĐ - Một chiếc máy bay của Hãng hàng không EgyptAir đã mất tích trong hành trình từ Paris (Pháp) đến Cairo (Ai Cập) vào sáng sớm nay 19-5.

Bản đồ mô tả đường bay của chuyến bay MS804 bị mất tích 

EgyptAir xác nhận trên Facebook rằng, chuyến bay MS804 đã biến mất khỏi màn hình radar.

Các bản đồ từ trang FlightRadar24.com cho thấy chuyến bay này cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle trước khi biến mất trên Biển Địa Trung Hải trong hành trình đến Ai Cập.

Chiếc máy bay này, được cho là chở 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn, dự kiến đến Cairo trước 3h (giờ địa phương), nhưng EgyptAir cho biết, máy bay bị mất liên lạc lúc 2h45.

Đến 5h30 sáng nay, vẫn không có thông tin về chuyện gì đã xảy ra với máy bay.

Vụ việc này diễn ra khoảng hai tháng sau khi một người đàn ông tới từ một quốc gia Trung Đông thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi thực hiện vụ bắt cóc một chiếc máy bay Egypt Air.

Nghi phạm Seif Eldin Mustafa, 58 tuổi đã yêu cầu máy bay hạ cánh xuống đảo Cyprus để được gặp vợ cũ.

Không ai bị thương trong vụ không tặc trên, còn Mustafa hiện đang đối mặt với việc bị dẫn độ về Ai Cập để xét xử.