Máy bay An-2 do Liên Xô chế tạo bị bắn hạ tại Litva?

ANTĐ - Ngày 16-5, một chiếc máy bay An-2 do Liên Xô chế tạo đã mất tích tại không phận Litva và chủ sở hữu của chiếc máy bay cho rằng nó có thể đã bị bắn hạ.

Cả hai vi công lái máy bay, đều hơn 60 tuổi với hơn 40 năm kinh nghiệm và hơn 15.000 giờ bay, hiện đang mất tích.

“Tôi biết rằng họ đang ở không phận Litva và đã liên lạc với Sân bay Palanga, nhưng sau đó tín hiệu đã biến mất. Có thể chiếc máy bay đã bị bắn hạ, hoặc có thể xảy ra một chuyện gì khác”, giám đốc Hãng hàng không Klaipeda sở hữu chiếc máy bay cho biết.

Máy bay hạng nhẹ An-2 (Ảnh minh họa)

Hãng hàng không này đã mua chiếc máy bay An-2 được sản xuất từ thời Liên Xô ở Thụy Điển và đang đưa nó về Litva để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Nhưng chưa về đến nơi, chiếc máy bay đã mất tích đầy bí ẩn.

Trong thời gian gần đây, Litva đã tăng cường nỗ lực phòng không để đối phó với những gì mà họ cáo là những vụ vi phạm không phận của các máy bay quân sự của Nga.

Ngay sau khi nhận được thông tin chiếc máy bay An-2 mất tích, không quân và hải quân Litva đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Một chiếc trực thăng của không quân đã cất cánh để hỗ trợ các tàu hải quân tìm kiếm trên vùng biển Baltic.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm suốt đêm 16-5, nhưng do thời tiết xấu, họ đã không tìm thấy gì. Cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục và nước này đã yêu cầu nước láng giềng Latvia hỗ trợ tìm kiếm.