Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố

ANTĐ - Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail ngày 19-5 cho biết, cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của hãng EgyptAir đang diễn ra và còn quá sớm để loại trừ bất kỳ giả thuyết nào cho vụ việc, bao gồm cả khả năng bị khủng bố.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail

"Các hoạt động tìm kiếm đang diễn ra tại khu vực được cho rằng chiếc máy bay đã mất liên lạc” – ông Ismail phát biểu trước các phóng viên ở sân bay thành phố Cairo.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có loại trừ việc những kẻ khủng bố đứng sau vụ mất tích, ông Ismail cho biết: “Chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì vào thời điểm này, hoặc khẳng định bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ biết nguyên nhân sau khi các cuộc tìm kiếm kết thúc”.

Trong khi đó, dự kiến, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sẽ chủ trì một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tuyên bố từ văn phòng tổng thống nước này không nêu rõ buổi họp có bàn về vấn đề máy bay mất tích hay không.

Sáng sớm 19-5, chuyến bay MS804 của Hãng hàng không EgyptAir đã mất tích trong hành trình từ Paris tới Cairo. Máy bay mất liên lạc trên biển Địa Trung Hải.