Mất 3,8% GDP vì ô nhiễm không khí

(ANTĐ) - Ngân hàng thế giới (WB) vừa cảnh báo rằng ô nhiễm không khí đang “cướp đi” của Trung Quốc 3,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gây ra nhiều loại bệnh tật và làm nhiều người thiệt mạng.

Mất 3,8% GDP vì ô nhiễm không khí

(ANTĐ) - Ngân hàng thế giới (WB) vừa cảnh báo rằng ô nhiễm không khí đang “cướp đi” của Trung Quốc 3,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gây ra nhiều loại bệnh tật và làm nhiều người thiệt mạng.

Nhà máy gây ô nhiễm ngay tại Thủ đô Bắc Kinh
Nhà máy gây ô nhiễm ngay tại
Thủ đô Bắc Kinh

WB đã ước lượng chi phí cho bảo vệ sức khỏe và các chi phí khác do ô nhiễm không khí nguồn nước mà Trung Quốc phải gánh chịu hàng năm là khoảng 100 tỷ USD, tức khoảng 3,8% GDP của nước này.

Ông David Dollar, đại diện của WB tại Trung Quốc và Mông Cổ cũng cho biết ô nhiễm không khí gây thiệt hại hơn ô nhiễm nguồn nước.

Ông David Dollar cho biết, ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về phổi bao gồm cả ung thư, các vấn đề về đường hô hấp và vì thế khiến cho các cơ sở sản xuất mất đi nhân lực.

Trung Quốc đã đưa bảo vệ môi trường thành ưu tiên cao nhất trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 và kêu gọi xây dựng “xã hội tiết kiệm tài nguyên”.

Nước này cũng đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách giảm mức tiêu thụ năng lượng 20% đối với mỗi đơn vị GDP và cắt giảm 10% lượng chất thải gây ô nhiễm trong thời gian từ năm 2006-2010.

Nguyễn Hà

(Theo China Daily)