Mạng máy tính quốc hội Anh truy cập 250.000 lượt vào web "khiêu dâm"

ANTĐ -  Vào năm 2014, mạng lưới máy tính của quốc hội Anh đã thực hiện hơn 247.000 lượt truy cập vào các trang web khiêu dâm, trong đó, đỉnh điểm là vào tháng 4.

Việc này được công bố theo yêu cầu của tờ Daily Express về vấn đề “tự do thông tin”. 42.000 trang web được đánh giá là có nội dung khiêu dâm đã được truy cập bằng các máy tính của quốc hội Anh trong tháng 4-2014, tương đương trung bình 1.300 lượt/ngày. Tháng 10 đứng vị trí thứ 2 với 30.000 lượt truy cập.
Mạng máy tính quốc hội Anh truy cập 250.000 lượt vào web "khiêu dâm" ảnh 1Nhiều người cho rằng, các máy tính đã tự động nhảy tới các trang khiêu dâm hoặc bị can thiệp bởi phần mềm từ bên thứ 3

Những công bố mới không nói rõ tên trang web đã được truy cập và thời gian dành cho mỗi lượt. Số liệu này của năm 2013 là 350.000 lượt.

Người đứng đầu Liên minh công dân Anh, ông Jonathan Isaby cho biết: “Những lượt truy cập nhiều khi là do các pop-up tự động trên mạng và người sử dụng không thể kiểm soát, tuy nhiên, số lượng này cũng là đáng báo động. Sẽ là hành động sai trái khi sử dụng thời gian hành chính để làm những việc này”.

Phát biểu về kết quả kỉ lục của năm 2013, một người phát ngôn của Hạ viện Anh cho biết: “Chúng tôi cho rằng, số liệu không phản ánh thực tế những truy cập của người sử dụng do vì nhiều cách khác nhau mà trang web có thể tự động chuyển tiếp, hoặc bị can thiệp bởi một phần mềm từ bên thứ 3”.

Vào năm 2013, Thủ tướng Anh David Cameron đã từng hứa sẽ ngăn chặn các văn hoá phẩm đồi truỵ từ những nguồn khác nhau trên mạng: “Đối với trẻ nhỏ việc xem những bộ phim khiêu dâm hạng nặng là vô cùng nguy hiểm cho trí não. Tôi sẽ làm mọi thứ để giữ trẻ em được an toàn”.