Malaysia yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc ngừng một số dự án

ANTD.VN - Chính phủ Malaysia yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc ngừng thực hiện một số dự án có giá trị vài tỷ USD.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông sẽ xem xét lại tất cả các hợp đồng có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong số này có dự án xây dựng tuyến đường sắt dài nhất của Malaysia. Đây là một phần trong sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc nhằm tạo ra khu vực kinh tế khổng lồ kết nối châu Á và châu Âu.

Giới chức Chính phủ Malaysia cho hay, mức chi phí dự kiến 20 tỷ USD của dự án này là quá cao.

Chính phủ Malaysia cũng cho biết sẽ ngừng các dự án xây dựng đường ống dẫn. Theo truyền thông nước này, phương thức thanh toán chi phí xây dựng cho 1 nhà thầu Trung Quốc nằm ngoài các tiêu chuẩn đã được công nhận.

Ông Mahathir quay trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 5. Ông thể hiện rằng sẵn sàng ngừng các dự án quốc tế mà ông tin là không đem lại lợi ích cho Malaysia.