Malaysia yêu cầu Đại sứ Trung Quốc làm rõ phát biểu

ANTĐ - Hôm nay, 28-9, dự kiến, Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang làm rõ phát biểu của ông này trong một chuyến đi thăm phố Petaling (được biết đến là khu phố Tàu) ở Thủ đô Kuala Lumpur cuối tuần qua. 

Malaysia yêu cầu Đại sứ Trung Quốc làm rõ phát biểu ảnh 1Khu phố Petaling ở Kuala Lumpur

Theo Malay Mail online, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết: “Malaysia coi lời phát biểu của ông Hoàng là  nghiêm trọng. Điều này tương tự với việc can thiệp vào công việc nội bộ của Malaysia”. 

Trước đó, Đại sứ Hoàng Huệ Khang đi thăm khu phố Tàu trong dịp lễ hội Trung thu và đã có bài phát biểu khẳng định Bắc Kinh không ngần ngại chống lại bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng tới quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia. Ông Hoàng cho biết, Chính phủ Trung Quốc luôn theo đuổi hòa bình và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. “Nhưng đối với các hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia Trung Quốc, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân Trung Quốc, những vấn đề đe dọa tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và nước chủ nhà, chúng tôi sẽ không ngồi yên” - một trang tin của Malaysia đã trích dẫn bài phát biểu của ông Hoàng.

Theo trang Malaysian Insider, phố Petaling là nơi xảy ra vụ hỗn loạn ngày 16-9 khi cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán một đám đông “áo đỏ” biểu tình muốn xông vào khu vực này. Một trong những thủ lĩnh biểu tình, Datuk Jamal Md Yunos, đã cảnh báo sẽ lại tuần hành ở khu phố Tàu để yêu cầu giới chức xử lý những thương nhân bị cáo buộc liên quan tới bán hàng giả và điều hành cơ sở kinh doanh trái phép. Cuộc tuần hành này sau đó đã bị hủy bỏ.