Malaysia yêu cầu công nhân Triều Tiên hết hạn làm việc phải ra trình diện

ANTD.VN - Nhà chức trách Malaysia cho hay, chủ sử dụng 117 lao động mang quốc tịch Triều Tiên và những lao động này sẽ có một tuần ân hạn (bắt đầu từ ngày 11- 4) để ra trình diện trước chính quyền Malaysia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Dato Masir Kujat cho biết, thị thực và giấy phép lao động của 117 lao động nói trên tại bang Sarawak đã hết hạn và không hợp lệ. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia Mustafar Ali đưa ra thông báo rằng các chủ lao động của những công nhân Triều Tiên nói trên cũng có 1 tuần để đưa nhân viên của mình đến trình diện. 

Theo ông Mustafar, Cục Nhập cư Malaysia biết nơi ở của các công nhân Triều Tiên và sẽ theo dõi những người này vì hiện họ đã trở thành lao động bất hợp pháp. Cơ quan này mong muốn lao động Triều Tiên trở về nước theo chương trình trục xuất tự nguyện. Tuy nhiên mỗi trường hợp sẽ phải nộp phạt 300 ringgit (khoảng 68 USD) và 100 ringgit mua vé máy bay một chiều. Nếu các công nhân Triều Tiên và các chủ lao động không hợp tác, cơ quan này sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn khi họ bị bắt giữ.

Trước đó Malaysia từng trục xuất một nhóm 55 công nhân Triều Tiên về nước. Ngoài ra, 35 lao động khác vẫn được tiếp tục làm việc bình thường tại bang Sarawak cho đến tháng 5 tới do giấy phép lao động còn hiệu lực.