Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép

ANTĐ - Malaysia sẽ phản đối việc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải nước này ở khu vực phía bắc đảo Borneo. 
Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép  ảnh 1

Tàu Trung Quốc được phát hiện thả neo ở bãi cạn Luconia của Malaysia

Bộ trưởng An ninh quốc gia Malaysia Shahidan Kassim cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ thảo luận trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này. Thông tin trên được đưa  ra sau khi ông Shahidan đăng tải các bức ảnh trên mạng xã hội Facebook nói rằng, tàu hải giám của Trung Quốc đã thả neo tại bãi cạn Luconia, cách đảo Borneo của Malaysia 150km về phía bắc.

Theo ông Shahidan, bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Malaysia và cách Trung Quốc đại lục khoảng 2.000km. Ông Shahidan khẳng định, bất kỳ tàu nước ngoài nào đi vào khu vực này đều là vi phạm. “Đây không phải là khu vực tranh chấp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có biện pháp ngoại giao”, ông Shahidan được dẫn lời nói hôm 8-6. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nói rằng, ông “không hề hay biết” về vụ việc và từ chối bình luận thêm.

Malaysia vẫn thường giữ thái độ thận trọng trong cách hành xử với Bắc Kinh liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo lời các quan chức ngoại giao nói với hãng Reuters, Kuala Lumpur đã thay đổi cách tiếp cận sau khi Trung Quốc liên tiếp diễn tập hải quân xung quanh bãi James, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, hồi năm 2013.