Malaysia đưa ra thời hạn trao trả thi thể được cho là ông Kim Jong-nam

ANTD.VN - Bộ Y tế Malaysia đã đưa ra thời hạn 2-3 tuần để người nhà của ông Kim Jong-nam tới nhận thi thể ông này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia S. Subramaniam

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia S. Subramaniam, nếu thi thể không được ai nhận, chính phủ sẽ quyết định các bước phải làm tiếp theo.

“Chúng tôi biết được rằng ông Kim Jong-nam có vợ và con cái. Hiện giờ thi thể đã được nhận diện chính xác và chúng tôi hy vọng họ sẽ hồi đáp và tới nhận thi thể” – ông S. Subramaniam nói.

Thi thể công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được phía Malaysia xác nhận là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vẫn đang được giữ từ bệnh viện Kuala Lumpur. Phía Triều Tiên vẫn bác bỏ, khẳng định nạn nhân trong vụ việc không phải là ông Kim Jong-nam.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để đưa 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt tại Triều Tiên về nước. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn cho 9 công dân Malaysia đang ở Bình Nhưỡng” – ông Ahmad Zahid Hamidi nhấn mạnh.

Căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên đã bùng phát sau vụ ông Kim Jong-nam bị ám sát hồi tháng 2 vừa qua, kéo theo là các động thái trục xuất đại sứ và cấm công dân của nhau rời khỏi nước sở tại.