Malaysia cảnh báo IS chuẩn bị vươn "vòi" đến Đông Nam Á

ANTD.VN -Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi vừa lên tiếng cảnh báo rằng, Đông Nam Á có thể là địa bàn phát triển mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Hamidi trích dẫn thông tin tình báo mới cho biết, 300 kẻ trung thành với Abu Bakar Bashir – cựu lãnh đạo tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah và chủ mưu loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Bali năm 2002, đã được ra tù và đã đến đảo Riau của Indonesia để xây dựng căn cứ mới cho IS.

Đông Nam Á có thể trở thành mục tiêu phát triển mới của IS

Tổ chức Jemaah Islamiyah là nhóm khủng bố hoạt động ở Đông Nam Á, từng có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda và Taliban. Tổ chức này đã sụp đổ sau bị chính phủ Indonesia trấn áp nhiều năm qua, tuy nhiên, đã có nhiều nguồn tin cho thấy, chúng có dấu hiệu trở lại và liên hệ với với IS. 

Trong thời gian nửa đầu năm 2016, một vài nước ở khu vực Đông Nam Á đã là mục tiêu của những đối tượng thề trung thành với IS, trong đó nổi bật là vụ tấn công hồi tháng 1 năm nay tại Jakarta, làm 8 người thiệt mạng. Đến tháng 4, IS tiếp tục cảnh báo Malaysia, Philippines và Indonesia nằm trong số những mục tiêu tấn công tiếp theo.

Vào hôm 5-8, Indonesia cũng mới bắt giữ 6 đối tượng bị tình nghi có kế hoạch tấn công Vịnh Marina của Singapore bằng rocket từ đảo Batam của Indonesia theo chỉ đạo trực tiếp từ tên khủng bố Bahrun Naim ở Syria. Bahrun Naim là một công dân Indonesia nhưng đã gia nhập IS tại Syria và được cho là kẻ đứng sau vụ khủng bố Jakarta hồi đầu năm 2016.