Malaysia bắt giữ 5 người bị nghi ngờ có các hoạt động khủng bố

ANTĐ - Nhà chức trách Malaysia vừa bắt giữ 5 nghi can, trong đó 4 người mang quốc tịch Malaysia và 1 là người Indonesia, vì bị cáo buộc là có dính líu đến hoạt động khủng bố. Vụ bắt giữ xảy ra khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Kuala Lumpur.

Các nghi can bị bắt giữ có độ tuổi từ 22 đến 40, được cho là có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, và một mạng lưới khủng bố trong khu vực có tên gọi Iman Mah-di.

Các cuộc tấn công khủng bố tại Paris diễn ra chỉ một tuần trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tại Malaysia, chính vì vậy chính quyền Malaysia càng được đặt vào tình thế cảnh giác cao độ. Để chuẩn bị cho hội nghị này, hội nghị cấp cao có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga, nhà chức trách Malaysia đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan

Các biện pháp được áp dụng bao gồm đẩy mạnh kiểm tra an ninh ở tất cả các điểm nhập cảnh. Chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện của mình để ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố. Phát biểu tại Quốc hội 2 ngày sau khi xảy ra các cuộc tấn công, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan đảm bảo rằng lực lượng cảnh sát chống khủng bố và các đơn vị tình báo đặc biệt đang theo dõi sát sao việc liên lạc thông qua mạng internet giữa các nghi phạm khủng bố.

Kể từ năm 2013, Malaysia đã bắt giữ hơn 150 nghi phạm khủng bố, trong đó có 24 người là phụ nữ. Nhà chức trách nước này cũng chặn đứng nhiều ý đồ xuất cảnh để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Trung Đông của các phần tử cực đoan. Hiện nước này cũng trở thành mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công khủng bố.