Mại dâm núp bóng phòng tập thể hình

ANTĐ - Dư luận Thái Lan đang xôn xao trước những hình ảnh các nữ nhân viên ở Trung tâm thể dục thể hình “Ebi Sauna & Fitness” khỏa thân “phục vụ” khách. Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng Internet, cảnh sát nước này đã vào cuộc điều tra… 

Mại dâm núp bóng phòng tập thể hình  ảnh 1Cảnh sát đột nhập “Ebi Sauna & Fitness” sáng 13-1

Các nữ “Huấn luyện viên” từ A tới Z

Trong video dài 68 giây xuất hiện trên mạng cuối tuần qua được quay tại Trung tâm thể dục thể hình “Ebi Sauna & Fitness” ở phố Soi Rojanamin, quận Wang Thonglang, Bangkok, 4 phụ nữ khỏa thân, được cho là nhân viên của trung tâm này đang nhảy múa và trêu đùa với ít nhất 6 người đàn ông, một số người chỉ quấn khăn tắm trắng, số khác mặc quần soóc, trong tiếng nhạc rất to. Một số người đàn ông còn bị quay cảnh đang sờ nắn các cô gái khỏa thân. Xung quanh là những khách hàng nam khác đang tập thể dục dụng cụ và máy chạy bộ. 

Đoạn video cũng chỉ ra rõ ràng, ở phòng tập thể hình của trung tâm này, các nhân viên chủ yếu là nữ, trong tình trạng không mảnh vải che thân và sẵn sàng “phục vụ” khách đến tập thể dục. Các nữ “huấn luyện viên” cùng tập với khách và sẵn sàng “vui vẻ” nếu khách hàng yêu cầu. Đoạn cuối video, một người đàn ông trung niên yêu cầu người cầm điện thoại ngừng quay phim và nói rằng trung tâm này cấm quay video. Những hình ảnh này đã gây nên một làn sóng phản ứng từ dân chúng và thu hút giới truyền thông Thái Lan. 

Đến sáng 13-1, cảnh sát Thái Lan đã ập vào Trung tâm “Ebi Sauna & Fitness” và bắt ông chủ của phòng thể hình đặc biệt này. Báo Bangkok Post của Thái Lan ngày 13-1 đưa tin, ông Prawut Thawornsiri, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Bangkok xác nhận đoạn video trên được quay tại Trung tâm “Ebi Sauna & Fitness”. 

Ông Surapan Surawattanapong, 57 tuổi, chủ trung tâm “Ebi Sauna & Fitness” khai nhận, video này được quay vào khoảng 8h tối 5-12-2014 khi một nhóm khách hàng thuê câu lạc bộ của ông ta để tổ chức tiệc chào đón năm mới. Tuy nhiên, Surapan khẳng định cơ sở kinh doanh của ông không liên quan gì tới việc cung cấp phụ nữ cho khách hàng và thời điểm diễn ra “bữa tiệc khỏa thân”, ông ta cũng không có mặt ở phòng tập. 

Khó nhổ tận gốc

“Ebi Sauna & Fitness” đã kinh doanh được 4 năm nay. Khách đến tập phải mua phiếu vào cửa với giá 200 baht/lần hoặc đăng ký thành viên. Khách hàng của câu lạc bộ có cả các chính trị gia, doanh nhân và người nổi tiếng. Khách có thể yêu cầu huấn luyện viên và tập luyện riêng trong các phòng ở tầng trên của tòa nhà. Hầu hết khách đến phòng thể hình là nam giới và phần lớn là khách du lịch nước ngoài. 

Hình thức biến tướng phòng thể hình khỏa thân mới bắt đầu phát triển ở Bangkok nhằm phục vụ cho những vị khách vừa muốn tập thể dục, thể thao vừa muốn “thư giãn”. Ở Macau (Trung Quốc) cũng có loại hình kinh doanh này. Nó còn xuất hiện ở Pattaya và Phuket của Thái Lan. Truyền thông Thái Lan cho rằng, người Thái đã bắt chước và đưa loại hình kinh doanh mới mẻ này vào Thái Lan. 

Ông Chuvit Kamolvisit, một đại gia ngành giải trí Thái Lan đã giải nghệ cho biết, những dịch vụ như thế này khó có thể dẹp tận gốc vì các ông chủ luôn sẵn mưu để lách luật, gây khó khăn cho việc truy quét của cảnh sát. Cũng theo ông Chuvit Kamolvisit, hiện nay, Thái Lan chưa có quy định cụ thể cấm mại dâm tại các trung tâm thẩm mỹ, thể hình. Tuy nhiên, ông Prawut Thawornsiri cho biết, trước khi thẩm vấn ông chủ “Ebi Sauna & Fitness”, giới chức nước này có thể sẽ cân nhắc cáo buộc hành vi tổ chức các dịch vụ khiêu dâm đối với ông Surapan. Mức án cho tội danh này từ 1 đến 10 năm tù hoặc sẽ bị phạt từ 2.000 – 20.000 Baht nếu bị tòa xử tội vi phạm những điều cấm trong kinh doanh dịch vụ. Những phụ nữ có mặt trong video cũng có thể bị buộc tội có hành vi khiêu dâm và sẽ bị cảnh sát thẩm vấn để phục vụ điều tra.