Mặc Trung Quốc cảnh báo, Mỹ khẳng định vẫn sẽ hoạt động trên biển Đông

ANTĐ -Trong chuyến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc, Tư lệnh chỉ huy tác chiến hải quân Mỹ, John Richardson, khẳng định rằng, lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trên biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. 

Trong cuộc gặp Tư lệnh hạm đội Bắc Hải (Trung Quốc), ông Yuan Yubai, Đô đốc Richardson đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hoạt động an toàn và đúng luật pháp trên biển Đông hay bất kì vùng biển nào trên thế giới.

“Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động an toàn và đúng luật pháp quốc tế trên thế giới bao gồm cả biển Đông, nhằm bảo vệ quyền, sự tự do sử dụng không và hải phận. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi”, ông Richardson nhấn mạnh.

Đô đốc Richardson khẳng định quan điểm của Mỹ ngay sau khi Trung Quốc vừa cảnh báo "thảm họa" trên biển Đông

Lời tuyên bố của Đô đốc Richardson đến sau khi hôm 12-7, Tòa Trọng tài ở Hague đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc do cho rằng điều này trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 (UNCLOS), tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết này.

Ngoài ra, vào hôm 16-7 vừa qua, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tiếp tục đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng, các hành động tự do đi lại quân sự ở biển Đông có thể kết thúc bằng một “thảm họa”.

Mỹ vẫn thường xuyên phàn nàn về việc tàu chiến và máy bay Trung Quốc luôn có các hành động không an toàn đối với chiến hạm và phi cơ Mỹ hoạt động trên biển Đông.

Trong khi Đô đốc Richardson đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, thì Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng mới phát biểu tại Sydney, Australia rằng, Mỹ sẽ không ngừng chiến lược xoay tục về châu Á - Thái Bình Dương bất kể ai sẽ lên làm tổng thống vào năm tới.